Nguyễn Thanh Dòng - Cốt lõi vấn đề là phải có thể chế tối ưu cho đất nước phát triển bứt phá

Qua trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ và Thủ
tướng chính phủ trong kỳ họp Quốc hội lần này từ ngày
21/11/2010 đến trưa ngày 24/11/2010, là một người dân, một cử
tri, chúng tôi đồng ý về các lập luận và cách phản biện
của các Bộ trưởng và Thủ tướng Chính Phủ, cùng các thành
viên Chính phủ khác trả lời chất vấn, cũng như hàng loạt
câu hỏi mà đại biểu quốc hội đặt ra. Tuy nhiên tất cả
những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua
chất vấn nổi cộm vấn đề cốt lõi là: <strong>Thể chế
Đất nước ta có vấn đề!</strong>

Thể chế đã lạc hậu mà chúng ta đang vận hành là nguyên
nhân của mọi nguyên nhân. Bởi vì thể chế hiện tại đã và
đang kìm hãm sự phát triển đi lên của đất nước,
<em><strong>tạo ra lỗ hổng lớn cho con voi chui qua lỗ
kim</strong></em> là câu chuyện đang có thực. Do đó chúng ta
không có bất kỳ giải pháp nào để pháp triển thực thụ
ngoài việc xây dựng một thể chế tối ưu, dân chủ!

Chính cái cơ chế - thể chế lạc hậu của đất nước mở
đường cho chính phủ có quyền quyết mọi thứ nhưng lại
không chịu trách nhiệm,.. (cũng như nguyên phó Thủ tưởng
Trần Phương đã nói: <em><strong>Đảng quyết mọi thứ nhưng
không chịu trách nhiệm gì</strong></em>). Tuy nhiên, ta cũng khẳng
định rằng Chính phủ đã thực hiện đúng chủ trương của
Đảng, Pháp luật của Nhà nước như Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng khẳng định.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trong hội nghị Việt kiều ngày 21
tháng 11 năm 2009 có nói: "<em>... Ở nước người ta đó thì
muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống pháp
luật chặt chẽ. Còn ở Việt Nam của mình thì có khi không
muốn tham cũng động lòng tham, cái người thủ quỹ cứ giữ
tiền khư khư ở quỹ, lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí
quá thì em mượn một chút, mượn không thấy ai đòi hết thì
em mượn thêm, chứ không phải người Việt Nam mình tham nhũng
nhứt thế giới...</em>" và đừng nghĩ: "<em>... Mấy ổng
đánh giặc sao giỏi thế? mà bây giờ ổng tiêu cực
thế?...</em>" dù hơi trần trụi trong câu chữ nhưng ông nói
rất thật lòng rất đúng và trung thực (tôi nghĩ đó là bản
chất rất tốt của người miền Nam).

Điều đó xảy ra tại thể chế ta vận hành có lỗ hổng rất
lớn của pháp luật nên mới có tình trạng "<em>Mất mùa thì
tại thiên tai, được mùa thì tại thiên tài Đảng ta</em>".
Thực ra cán bộ Đảng viên ta cơ bản là tốt nhưng ta vận
hành trong cái thể chế không tốt nên cán bộ xấu dần và đã
ngồi vào ghế đó không ăn không được, không tham nhũng không
được....

Ta ví như xây dựng một Thành phố mới, một Tòa nhà mới hay
một căn nhà mới hoàn chỉnh về công năng, hoàn thiện về
hình thức mỹ thuật và chất lượng muốn vậy căn bản và
quyết định nhất là phải có quy hoạch và thiết kế tổng
thể, chi tiết. Phải có các dự toán chi tiết về kiến trúc,
phối cảnh, kết cấu kỹ thuật điện, nước... của một Công
ty thiết kế - kiến trúc chuyên nghiệp. Trên cơ sở đó triển
khai xây dựng hoặc thi công thì chắc chắn 100% đẹp và hoàn
hảo.

Với một đất nước, một dân tộc cũng vậy, nếu không có
một thể chế tối ưu thì con đường phát triển phải đi lòng
vòng, nhiều khúc khuỷu gập ghềnh không đi thẳng được vì
bị kìm hãm. Theo tôi chúng ta phải đổi mới tư duy, phải thay
đổi, phải tìm một thể chế tối ưu nhất để thay thế thể
chế không tối ưu hiện tại nhằm đưa đất nước phát triển
bứt phá.

Ta làm một phác họa cơ bản xem: Nước ta hiện có khoảng trên
dưới 90 triệu dân (cả người dân trong nước và kiều bào ở
nước ngoài) đứng thứ 13 trong 200 nước trên toàn thế giới.
Như vậy nước ta nằm trong hàng những nước lớn.

Chúng ta có một lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ
nước, đã đánh bại chiến tranh xâm lược của hầu hết các
cường quốc trên thế giới - thì chắc chắn phải là nước
mạnh về thực lực chí khí, và nguyên khí quốc gia.

Thế hệ trẻ Việt Nam thi cử đâu, học tập tại môi trường
đại học nước ngoài nào cũng đều rất giỏi đều được
trọng dụng làm những vị trí công việc quan trọng, thi cử
đều đoạt giải cao v..v .. Chứng tỏ trí tuệ người Việt
mình chẳng thua kém ai.

Nhưng tại sao đất nước ta cứ nghèo, cứ chậm phát triển so
với nhiều nước trên thế giới. Trả lời câu hỏi này tôi
nghĩ chỉ có ngắn gọn duy nhất là: <em><strong>TẠI CÁC CƠ CHẾ
Ở VIỆT NAM CHƯA CHO PHÉP MỌI TIỀM LỰC ĐƯỢC PHÁT HUY TÍCH
CỰC</strong></em>.

Giàu như nước Mỹ mà tổng thống Barak - Obama, với tư cách là
một công dân Mỹ, một tổng thống Mỹ đã khẳng định:
"<em>Tài sản vĩ đại nhất của nước Mỹ là con
người</em>". Vậy trong điều kiện đất nước ta hiện nay ta
nên khẳng định tài sản vĩ đại nhất của chúng ta là gì
đây???,...

Xã hội ta, Đảng, chính trị gia là thống trị chứ không phải
kinh tế gia, luật gia thống trị xã hội. Do vậy ta thực sự
chưa có nhà nước pháp quyền. Thể chế dân chủ và một nhà
nước pháp quyền có đặc trưng cơ bản là: Mọi công chức,
viên chức nhà nước được làm những gì mà pháp luật cho
phép còn nhân dân thì được làm những gì mà pháp luật không
cấm.

Thể chế dân chủ trở thành một trong những giá trị phổ
quát của nhân loại bởi nó là tiền đề để xây dựng nhà
nước pháp quyền - nơi đó pháp luật giữ địa vị thống
trị. Nó biến tiến trình phát triển trở thành một đối
tượng hoàn toàn có thể tiên lượng, nó là không gian duy nhất
của <strong>NHỮNG SỰ THAY ĐỔI HÒA BÌNH</strong>. Do vậy thể
chế tối ưu thì bảo vệ quyền con người (tức là quyền của
mọi công dân của đất nước). Thể chế lạc hậu lại bảo
vệ quyền của những người đại diện (tức quyền của nhà
nước - lợi ích nhóm).

Sự nghiệp đổi mới toàn diện do Đảng cộng sản Việt Nam
khởi xướng và Lãnh đạo thời gian qua đã thu được những
thành tựu quan trọng. Đất nước đã vượt qua khó khăn thử
thách của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính. Tuy
nhiên, thiết nghĩ là một Đảng cầm quyền, là Đảng duy nhất
Lãnh đạo đất nước và là Trung tâm hệ thống Chính trị ở
Việt Nam, thì việc thảo luận và chất vấn của Đảng, Quốc
hội kỳ này, (có đảng trong đó, vì trên 90% đại biểu Quốc
hội là Đảng viên) nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú
Trọng: Quá đi sâu vào kỹ thuật chưa xứng tầm bởi vì những
vấn đề đưa ra thảo luận, phản biện, giải trình chưa toát
lên được cái gốc của vấn đề căn bản nhất, hệ trọng
nhất của Đất nước đó là xây dựng một thể chế chính
trị tốt nhất, tối ưu nhất cho Đất nước phát triển. Nếu
xã hội không thượng tôn pháp luật, xã hội mang màu sắc nhân
trị thiết nghĩ cũng tương tự như xã hội phong kiến xưa đơn
giản là một xã hội man rợ, phương ngôn có câu: Thượng bất
chính thì hạ tắc loạn.

Tóm lại, Quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân
vẫn chưa đi vào trọng tâm của vấn đề, đó là nghiên cứu
dự thảo, thảo luận thông qua (dù họp có thể tốn nhiều
thời gian công sức, một tháng, hai tháng, ba tháng, hoặc cả
năm trời...) để tìm ra một con đường đi thẳng - đó là
thể chế tối ưu cho Đất nước phát triển hiện đại nhất,
hay nhất, phù hợp nhất cho đặc thù Việt Nam. Trên cơ sở đó
đưa ra trưng cầu dân ý cho nhân dân phúc quyết để áp dụng
và triển khai thực hiện thì mới mong khắc phục ngay được
sự yếu kém của nền tư pháp nước nhà.

Bởi muôn đời nhân dân vẫn là nước cho chúng ta bơi thuyền
ra khơi, nước vơi cạn cồn cào sóng dữ làm sao chúng ta xa
khơi được.

Nhiều nước ở Châu Á gần ta chỉ cần 15 đến 30 năm đã
phát triển cả về kinh tế lẫn nền chính trị tiến lên hàng
những nước tiên tiến trên thế giới như Nhật, Hàn Quốc,
Singapo, Malaysia.... Bởi họ đã chọn được con đường đi
thẳng trên nền tảng của thể chế tối ưu.

Để có đường đi nước bước chuẩn xác cho dân tộc đi
đến tương lai tươi sáng của văn minh nhân loại, muốn có
độc lập cho dân tộc, tự do, dân chủ, hạnh phúc cho nhân
dân, chúng ta phải xây dựng thể chế tốt. Vận hành một cơ
chế, một thể chế tốt sẽ làm cho con người ta tốt lên và
hoàn thiện mình là điều tất yếu để phù hợp thể chế
tối ưu và ngược lại thể chế lạc hậu làm cho con người ta
dần dần xấu đi và bị tha hóa....Vì sự không tối ưu của
nó.

Với bản lĩnh, truyền thống thông minh, cần cù, chịu thương,
chịu khó của người Việt Nam cùng với một thể chế tối ưu
chắc chắn sẽ đưa dân tộc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến
vững chắc đến đỉnh cao của nền văn minh nhân loại.

Do vậy, khi đất nước chưa có thể chế tốt thì trước hết
là Đảng, và sau đó là Quốc hội và Chính phủ chưa hoàn
thành sứ mệnh trọng đại nhất của mình (ít nhất là trong
thời điểm hiện nay) trước dân tộc, trước nhân dân và
thời đại.

Đất nước phát triển trên nền tảng một thể chế tối ưu
chắc chắn sẽ cho chúng ta một nền kinh tế mạnh lên nhanh
chóng, một nền ngoại giao thông minh và sự ủng hộ tích cực
của người dân trong, ngoài nước và cộng đồng quốc tế.
Theo chúng tôi chỉ có làm được điều trên thì những người
dân đang sống trong lòng đất mẹ Việt Nam hay xa xứ nơi đất
khách quê người sẽ khỏi trằn trọc xót xa, băn khoăn và
buồn lòng khi lo nghĩ về cố hương và đất nước Việt Nam
thân yêu của chúng ta.


<em>Nguyễn Thanh Dòng</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7143), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét