Không có chút dấu hiệu của sự trong sạch

<strong><em>Điều kiện làm việc tồi tệ trong lĩnh vực sản
xuất trang phục ngoài trời của các hãng có thương
hiệu...</em></strong>

Ngành sản xuất trang phục ngoài trời đang tăng trưởng mạnh:
Áo khoác thể thao, áo pullis lông cừu, quần hành trình, thắt
lưng có ngăn đựng đồ bí mật - tất cả những thứ đó đã
trở nên thông dụng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên đằng sau những
doanh số bán ra tốt đẹp là những điều kiện làm việc tồi
tệ được che lấp, điều này ít nhất đã được chiến dịch
"<em>cho những bộ trang phục sạch</em>" (clean clothes campain)
khẳng định.

Theo điều tra của mang lưới INKOTA cho biết, đòi hỏi của
những người tiêu dùng đối với các thương hiệu trang phục
ngoài nhà và đối với công việc hàng ngày cụ thể là tại
các xí nghiệp cung ứng (supplier) ở Việt nam hầu như không
đồng nhất với nhau. Ngành này đang tăng trưởng mạnh và hầu
hết những người tiêu dùng sản phẩm (của nó) trong các cuộc
thăm do về điều kiện làm việc trong đứng đắn quá trình
sản xuất đã phát biểu ý kiến của mình. Gần 90% những
người tiêu dùng được hỏi đến, đều cho rằng một mức
lương tối thiểu cần được đảm bảo cũng quan trọng y như
chất lượng của trang phục. Đối tác cuả chiến dịch "<em>cho
những bộ trang phục trong sạch</em>" đã tiếp chuyện với
những công nhân làm việc tại Hà nội và thành phố Hồ Chí
Minh, Bernd Hinzmann thuộc INKOTA giải thích:

"<em>Việc làm tăng giờ một cách quá đáng được thực hiện,
đã vượt quá những chuẩn mực quốc tế và thậm chí còn
vượt quá những quy định thông thường của luật pháp Việt
nam đề ra. Cụ thể là trung bình phải làm việc 16 giờ một
ngày và cũng có nghiên cứu nói rằng số giờ làm tăng thêm
trong ngày trung bình là 4 giờ, như vậy đã vượt số giờ quy
định chính thức cho phép.</em>"

Làm tăng giờ đến tận 10 giờ đêm, sáu ngày làm việc trong
tuần, hầu như không có giải lao và ngay cả làm như vậy với
mức lương chưa được 50Euro một tháng các công nhân trong các
xí nghiệp cung ứng hầu như không đủ sống.

"<em>Từ cuộc điều tra của chúng tôi tại những xí nghiệp
cung ứng tại Hà nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, nơi có
những xí nghiệp cung ứng lớn, tất cả mọi công nhân đều
nói, những gì chúng tôi được trả công chẳng đủ để sống
chứ chưa nói gì đến để có thể nuôi dưỡng gia đình một
cách lý tưởng.</em>"

Ngoài ra hàng ngày còn phải chịu đựng sự sách nhiễu cũng
như lăng nhục. Không khí tại các xí nghiệp cũng ứng có vẻ
như đang đậm dấu ấn của sự ngờ vực lẫn nhau. Ngoài ra
hình như cũng có lẽ là chuyện thông thường, khi lãnh đạo xí
nghiệp giữ lại phần nửa tháng lương đầu tiên như kiểu
tiền đặt cọc. Việc vi phạm luật lao động là chuyện xảy
ra thường ngày. Người công nhân không cảm nhận thấy công
đoàn là người chính thức đại diện cho mình. Bernd Hinzmann hy
vọng, rằng các hãng trang phục ngoài trời sẽ đưa những tình
trạng rõ ràng tồi tệ của các xí nghiệp cung ứng vào chương
trình hành động.

"<em>Chúng tôi tin tưởng, rằng thách thức này trong việc đổi
mới quá trình sản xuất cũng như trong lĩnh vực xã hội sẽ
được vượt qua. Và chúng tôi hy vọng rằng nhiều người tiêu
dùng sẽ gửi bưu thiếp phản đối và đòi hỏi ngành công
nghiệp phải chủ động và phải có được ý thức tử
tế.</em>"

Các thành viên hoạt động cho INKOTA trong đồng phục màu đỏ
sẽ bò trườn trên nền sân lát gạch đỏ của khu vực
Gendarmenmarkt tại Berlin trong vòng 10 phút. Matthias Trager trong tư
thế nằm sấp tại cuộc leo vách đá tượng trưng đã dương
con ngọn cờ của chiến dịch ủng hộ trang phục trong sạch.
Các yêu sách gồm có: Giờ làm việc hợp lý, lương để sống
và tự do lập hội.

"<em>Tôi tin, rằng sẽ có một số thay đổi và tôi cũng nghĩ,
rằng các hãng này có tiềm năng để thay đổi. Bản thân cuộc
vận động này tự nó cũng có giá trị, bởi vì người ta có
thể thực sự đem nó đến trước những người cũng sẽ mua
những quần áo đó. Tôi nghĩ và hy vọng, rằng thể nào qua
đây chúng tôi cũng có thể đạt được một cái gì đó.</em>"

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6609), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét