hay gặp những cụm từ: "kiên trì", "kiên định", "giữ
vững lập trường đấu tranh giai cấp".
Chuẩn bị cho Đại hội Đảng cộng sản Việt nam lần thứ XI,
đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng vẫn khẳng
định Đảng ta vẫn sẽ kiên định lấy chủ nghĩa Marx – Lê
nin làm nền tảng tư tưởng chính trị cho mọi hoạt động
của mình.
Là những người dân, chúng tôi suy nghĩ đơn giản thế này:
Chủ nghĩa Marx – Lê nin như ta đã biết là thế giới quan và
phương pháp luận mà ý nghĩa xuyên suốt của nó xoay quanh cuộc
đấu tranh giai cấp để xóa bỏ chủ nghĩa Tư bản.
Đã đấu tranh là có hai lực lượng đối kháng: <em><strong>Ta
và Kẻ thù</strong></em>. Năm 1922 đánh dấu sự khai sinh của
Liên bang các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết kéo
theo sự ra đời của một loạt các nước xã hội chủ nghĩa
khác trên toàn thế giới. Cuối thế kỷ IXX sang thế kỷ XX ghi
nhận sự phát triển của chủ nghĩa xã hội với gần 100 quốc
gia xã hội chủ nghĩa hoặc tự nhận là đi theo con đường
chủ nghĩa xã hội. Các quốc gia này tập hợp với nhau trở
thành Hệ thống xã hội chủ nghĩa anh em là Bạn đồng chí
với nhau. Thế giới (theo quan điểm của những người cộng
sản) đã hình thành rõ nét tương quan: Ta – Bạn và - Kẻ thù.
Sau 70 năm thực hiện cuộc thí nghiệm vĩ đại xây dựng chủ
nghĩa xã hội, toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa với sự
sụp đổ của Liên xô – thành trì vững chắc, ngọn cờ tiên
phong của chủ nghĩa xã hội đã như một đầu máy hơi nước
lao xuống vực thẳm phá sản, kéo theo hầu như tất cả các toa
của nó.
Nói cho đúng hơn là nhân dân các nước trong hệ thống xã hội
chủ nghĩa đã tự mình đoạn tuyệt với chủ ngĩa xã hội
nghèo đói để tự cứu sống mình.
Cho đến nay, chưa rơi xuống vực là năm nước vẫn kiên trì
đi trên con đường chủ nghĩa xã hội, bao gồm anh lớn: Trung
Quốc rồi đến Việt nam, Lào, Cu ba, Bắc Triều Tiên.
Hiện nay tương quan Ta – Bạn và – Kẻ Thù ra sao?
<strong>Về Ta.</strong> Trước tình hình thế giới biến chuyển,
vận động không ngừng như vậy nhưng quan điểm của Đảng ta
vẫn tiếp tục duy trì đường lối xã hội chủ nghĩa. Suốt
từ năm 1976, Đảng ta thực hiện chính sách kinh tế tập trung,
cải tạo tư bản, tư doanh cho đến năm 1986, đất nước gần
như rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện, có nơi đã
có người bắt đầu chết đói thì Đảng cộng sản buộc
phải nhìn nhận lại chính sách kinh tế sai lầm của mình, kêu
gọi "đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng, quán triệt
tư tưởng lấy dân làm gốc, xuất phát từ thực tế, tôn
trọng và hành động theo quy luật khách quan". Và đến nay
Đảng đã công khai thừa nhận nền kinh tế nước ta đi theo con
đường phát triển kinh tế thị trường và đất nước đã
dần thoát cảnh nghèo đói.
<strong>Về Bạn.</strong> Người bạn lớn của Đảng cộng sản
Việt nam là Đảng cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo
của Mao tiếp tục kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã
hội trong gần ba thập kỉ đã đưa đất nước Trung Quốc trở
lại thời kì hỗn mang với hơn bốn mươi triệu người chết
đói và chế độ cộng sản tàn khốc đã giết chết hàng
chục triệu người trong các cuộc đấu đá tranh giành quyền
lực.
Năm 1978 với sự trở lại chính trường của Đặng Tiểu Bình,
Trung Quốc đã bắt đầu thực sự quay lưng lại với chủ
nghĩa Marx – Lê nin, đi theo con đường "Xã hội chủ nghĩa
mang màu sắc Trung Quốc" mà bản chất là xóa bỏ hình thức
kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đi theo mô hình kinh tế thị
trường Tư bản chủ nghĩa.
Người bạn của Việt nam bên kia bán cầu là Cu ba sau năm mươi
năm dứt khoát đi theo con đường xã hội chủ nghĩa cũng đã
nhận thấy một sự thật không thể phủ nhận được là đất
nước càng ngày càng đói nghèo, tiêu điều đã phải cay đắng
thú nhận cơ chế quản lý xã hội chủ nghĩa như một cỗ máy
không còn vận hành được nữa. Chính quyền Trung ương đã sa
thải một lúc nửa triệu người trong nền kinh tế nhà nước
và chấp nhận để nhân dân tự do kinh doanh kiếm sống theo quy
luật cơ chế thị trường.
Một nước xã hội chủ nghĩa khác là Bắc Triều tiên hiện nay
cũng đang rơi vào tình trạng kiệt quệ, nhân dân đói khổ
cùng cực. Một đất nước có thể chế cầm quyền mà thế
giới gọi là điên rồ.
Vậy quan hệ giữa Việt nam và người bạn lớn Trung Quốc như
thế nào? Có phải là những người bạn thật sự không?
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước của Việt nam là lịch sử
chiến đấu không ngừng chống lại các cuộc xâm lăng hòng
chiếm đóng và đồng hóa dân tộc của các triều đại phong
kiến phương Bắc. Năm 1974 Trung Quốc đã đánh chiếm quần
đảo Hoàng Sa của Việt nam. Năm 1977-1978, Trung Quốc đã nuôi
dưỡng chính thể của đảng cộng sản Cam pu chia gây ra cuộc
thảm sát hơn hai triệu người dân và đánh phá Việt nam ở
biên giới Tây nam. Sau khi đất nước thống nhất, năm 1979 Trung
Quốc đã tiến hành cuộc chiến tranh tàn phá đất nước ta
tại sáu tỉnh biên giới. Suốt trong nhiều năm sau, Trung Quốc
vẫn tiếp tục lấn chiếm đất đai của Việt nam trên bộ và
hải đảo như trường hợp quần đảo Trường Sa trên biển
Đông. Những người bạn có thể cư xử với nhau như thế
không? Họ có phải là Bạn không?
<strong>Về Kẻ Thù.</strong> Từ trước chúng ta vẫn coi Mĩ là
kẻ thù. Tuy nhiên lịch sử luôn vận động và đã cho thấy
người bạn của ngày hôm qua có thể trở thành kẻ thù của
ngày hôm nay và kẻ cựu thù vẫn có thể trở thành người
bạn. Cũng như Trung quốc, các nhà lãnh đạo Việt nam vẫn giữ
chiếc áo tơi chủ nghĩa xã hội theo model Marx – Lê nin nhưng
thực chất thân thể đã không còn là con người xã hội chủ
nghĩa nữa. Mĩ và các nước như Anh, Pháp, Đức…từng bị
chúng ta coi là các nước Tư bản, là đối tượng đấu tranh
chuyên chính, xóa bỏ thì nay đã được Đảng ta giơ hai tay ra
bắt và hoan hỉ với các dự án đầu tư, hoan hỉ đón mừng
những đồng đô la của họ.
Như vậy, với Đảng ta, khái niệm Kẻ thù thực sự đã không
còn. Như vậy mọi người dân Việt nam có trí khôn thông
thường, không cần có IQ cao gì cả cũng có thể thấy được
cái mâu thuẫn hiển nhiên: Vậy chúng ta còn "<em>kiên định
lấy chủ nghĩa Marx – Lê nin làm nền tảng tư tưởng chính
trị cho mọi hoạt động của mình</em>" để xóa bỏ chủ
nghĩa Tư bản làm gì nữa?
Nhân dân ta đã đi với Đảng 65 năm qua, nhân dân ta đã đổ
xương đổ máu để dành độc lập tự do, dân chủ. Sinh thời
Hồ Chủ Tịch đã nói: "<em>Chế độ ta là chế độ dân
chủ, tư tưởng phải tự do… Đối với mọi vấn đề, mọi
người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân
lý</em>" (TT, ST, 1987, T7, trang 482).
Chính vì vậy, chúng tôi mạnh dạn bày tỏ với Đảng rằng:
Chủ nghĩa Marx – Lê nin có vai trò lịch sử nhất thời của
nó chứ không phải là chân lý vĩnh cửu soi sáng cho mọi thời
đại được. Hiện nay thực tế cho thấy chủ nghĩa Marx – Lê
nin đã trở nên phản khoa học và chỉ đem lại đói nghèo,
lạc hậu cho nhân loại. Đảng nên dũng cảm nhìn vào thực tế
để thay đổi chính mình. Ngay Đảng cộng sản Trung Quốc ngày
nay cũng đã kêu gọi tiến hành thực hiện dân chủ, chấp
nhận có phe phái trong Đảng để tăng sức tranh đấu cho lẽ
phải, cải cách mạnh mẽ trong Đảng để tồn tại. Chẳng lẽ
Đảng ta lại cứ bịt tai trước các góp ý của Nhân dân, của
các vị lão thành cách mạng coi những người có tiếng nói
đòi hỏi tự do dân chủ là "các thế lực thù địch" sao?
Chẳng lẽ 95% nhân dân lao động nghèo khổ mong muốn duy nhất
là được tự do bày tỏ ý kiến xây dựng đất nước, mong
muốn có quyền làm chủ thực sự như Hiến pháp đã quy định
lại bị Đảng coi là "thế lực thù địch" sao?
Nhân dân từng tin Đảng, đi theo Đảng và không mong muốn là
kẻ thù của Đảng nếu Đảng đừng tiếp tục coi Nhân dân là
các "thế lực thù địch".
<em>Mai Xuân Dũng</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6440), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét