Kim Jong-il ra đi. Kim Jong Un muôn năm?

<div class="boxleft200"><img src="http://danluan.org/files/u1/219824.jpeg"
width="200" height="150" alt="219824.jpeg" /></div>CHDCND Triều Tiên đang
đứng trước ngưỡng của một sự kiện lịch sử. Sau một
tuần trong nước sẽ diễn ra hội nghị của đảng Lao động
Triều Tiên đầu tiên sau 30 năm, tại hội nghị,có thể, tuyên
bố về việc chuyển giao quyền lực từ "nhà lãnh đạo vĩ
đại" Kim Jong-il cho con trai út của ông Kim Jong Un.

Vào đầu tháng tám người ta đã bắt đầu bàn tán về việc
chuẩn bị cho một sự kiện lớn lao. Hội nghị mà tại đó
dự kiến sẽ bầu ban lãnh đạo mới, đã cần được tổ
chức vào những ngày đầu tiên của tháng chín. Tuy nhiên nó
đã hoãn lại. Các nguồn tin Hàn Quốc ngay lúc đó đã lan
truyền thông tin về điều rằng nguyên nhân – tình trạng sức
khỏe của Kim Jong-il. Điều đó đúng vậy không – thật khó
nói. Bắc Triều Tiên – một đất nước khép kín đến mức
không thể nói về những vấn đề như thế với một sự tin
tưởng.

Trong tuyên bố ngày hôm qua của Hãng thông tấn trung ương Bắc
Triều Tiên chỉ đưa tin rằng các đại biểu dự đại hội
hội đã được bầu là những người "<em>tỏ rõ lòng yêu
nước và ủng hộ đảng và cách mạng</em>".

Dù điều gì xảy ra ở đó đi chăng nữa, thì các quan chức
đất nước không che đậy rằng, họ không cho phép lặp lại
thí nghiệm "buồn thảm" của các nước xã hội chủ nghĩa
trước đây. Theo đường lối chung của đảng Lao động Triều
Tiên, cách mạng sẽ không kết thúc trong thời gian cuộc đời
của một thế hệ. Và để giữ gìn tính thừa kế của
đường lối (theo ý nghĩa của các lãnh tụ Bắc Triều Tiên)
tốt nhất chuyển giao quyền lãnh đạo theo kiểu cha truyền con
nối.

Bắc triều Tiên – là tấm gương duy nhất của "<em>chế độ
quân chủ cộng sản</em>". Như đã biết, Kim Jong-il đã trở
thành người kế vị của bố ông ta Kim Nhật Thành vào năm
1994, mà lịch pháp ở CHDCND Triều Tiên bắt đầu tính từ
"ngày sinh ông". Việc chuẩn bị chuyển giao quyền lực trong
trường hợp trước đây được tiến hành theo giai đoạn.

Ngay từ năm 1980 Kim Jong-il đã được bầu làm ủy viên Bộ
chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, bí
thư Ủy ban trung ương và ủy viên Ủy ban quân sự trung ương
đảng. Các phương tiện thông tin đại chúng đã bắt đầu
ngợi ca những phẩm chất của ông. Hai năm sau ông trở thành
đại biểu Quốc hội. Theo một số thông tin, ngay khi bố ông
còn sống, từ đầu những năm 1990s, Kim-con (bây giờ, rõ ràng,
Kim-giữa) thực tế đã lãnh đạo đất nước.

Ít nhất cũng lãnh đạo các cơ quan tình báo. Chẳng hạn, ví
dụ, ông bị cáo buộc tội khủng bố ở Miến Điện năm 1983
làm chết 17 nhân vật chính thức của Hàn Quốc, và cũng như
vụ nổ máy bay của Hàn Quốc năm 1987 gây nên cái chết của
115 người. Tuy vậy, không thể chứng minh được tội lỗi của
kim Jong-il.

Các nhà phân tích nước ngoài khẳng định rằng, một trong
những ứng cử viên sáng giá nhất vào vị trí lãnh tụ "của
dân tộc Bắc Triều Tiên" – con trai út của lãnh tụ hiện
nay của đất nước Kim Jong Un.

Vấn đề về người kế vị thường xuyên được nêu lên từ
giữa năm 2008. Chính vào lúc đó trên các báo chí phương Tây
bắt đầu thổi phòng vấn đề về tình hình sức khỏe của
Kim Jong-il. Vấn đề là ở chỗ rằng, theo các thông tin của
tình báo Hàn Quốc một tháng trước đó ông đã trải qua cơn
đột quỵ.

Còn những gì liên quan đến Kim Jong Un, thì người ta người ta
biết về ông ta quá ít. Theo thông tin nhỏ giọt của các nhà
ngoại giao Bắc triều Tiên, Kim Jong Un sinh ngày 8 tháng một 1982
(theo thông tin khác, 8 tháng một 1983)

Ông đã tốt nghiệp Trường quốc tế ở Bern. Thật ra, trong
các giờ học ông ít khi xuất hiện, chủ yếu thích học ở
nhà. Và dành nhiều thời gian chơi bóng rổ và các cuộc thi
đấu với Liên đoàn bóng rổ quốc gia Bắc Mỹ.

Có một chi tiết thú vị: Kim Jong Un thường xuyên ăn trưa trong
các nhà hàng có sự đi kèm của đại sứ Bắc Triều Tiên Ri
Chol ở Thụy Sỹ, người được xem là nhà quản lý tài chính
bí mật của Kim jong-il.

Nhưng khi Kim Jong Un vừa tròn 20 tuổi, "ông bố ('papa' –
từ trong bản gốc - Kichbu) cầm quyền" đã đưa Kim Jong Un về
CHDCND Triều Tiên. Có thể để bảo vệ con tránh xa tác động
của lối sống phương Tây cực kỳ nguy hại. Hơn nữa từ lúc
đó tất cả những gì liên quan đến Kim Jong Un đều được
giữ bí mật. Thậm chí ngay các nhà tình báo cũng không thể
kiếm được bức ảnh của kim Jong Un và đành hài lòng với
photorobot.

Tuy vậy, khi đàm đạo về người kế vị thời tuổi thanh niên
của Kim Jong Un gây nghi ngờ. Liệu có thể chắc chắn nói
rằng chính ông sẽ trở thành lãnh tụ Bắc Triều Tiên mới?

Trong bình luận của mình gửi cho "Pravda.ru" chuyên gia về
Triều Tiên của Đại học hàng hải mang tên đô đốc Nhevelsky
Vladimir Khrustalev nói:

"<em>Rất có thể rằng, tại đại hội này vấn đề về
người kế vị của Kim Jong-il sẽ được đề cập đến. Và
tôi không loại trừ rằng quá trình này sẽ kéo dài trong thời
gian. Và điều này hoàn toàn không có nghĩa rằng Kim Jong Un sẽ
trở thành thủ lĩnh mới. Nếu thậm chí người ta gọi ông ấy
như vậy, chắc là, ông ấy sẽ chỉ là nhân vật trên danh
nghĩa. Và những người khác sẽ cầm quyền trên thực tế. Ông
ta còn quá trẻ cho một chức vụ cao như thế.</em>

<em>Toàn bộ giới tinh hoa chính trị của Bắc Triều Tiên –
đều có tuổi. Và có lẽ, giới chính trị này sẽ đưa con
người thứ hai hiện nay trong bộ máy lãnh đạo của CHDCND
Triều Tiên – Chon Sun-hek làm người cầm quyền rõ ràng hơn.
Đây là chuyên gia già tuổi có kinh nghiệm làm công tác đảng
với thâm niên 30 năm, đã liên tục trải qua các cấp bậc trong
công tác lãnh đạo. Và đây là nhân vật có trong "kho" của
Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, ông đang nắm giữ các chức vụ
chủ chốt trong Ủy ban quốc phòng nhà nước. Chính cơ quan này
từ đầu những năm 1990s đã đóng vai trò then chốt trong quốc
gia. Có lẽ (thậm chí ngay sau "các cuộc bầu cử" lãnh tụ
mới) "các cụ già" Bắc Triều Tiên sẽ quản lý đất
nước tập thể. Như Bộ chính trị của chúng ta những năm
cuối cùng của chính thể Breznhev.</em>

<em>Bởi vậy không cần phải trông mong những thay đổi đường
đột ngột nào đó sau khi Kim Jong-il ra đi. Trong bất cứ
trường hợp nào, thời gian đầu tiên sau đại hội đất
nước sẽ đi theo con đường trước đây theo quán tính</em>",
- chuyên gia tin tưởng vững chắc.

Nguồn:
http://www.pravda.ru/world/asia/fareast/22-09-2010/1050439-kimchenun-0/

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6487), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét