Hà Đình Sơn - Giá trị tất yếu hiện nay

Phương tiện là cái để đạt mục đích. Nhà nước Dân Chủ
Cộng Hòa là mục đích của mọi cuộc cách mạng chân chính sau
khi giành được chính quyền. Chân lý ấy những tưởng rõ ràng
như ban ngày, nhưng nó đã bị cái quy luật của kẻ mạnh làm
đảo lộn.

Cái sức mạnh được hình thành trên học thuyết, áp đặt sự
chuyên chế của nhóm người này nên nhóm người khác trong xã
hội. Mà thể hiện rõ nét của nó là chính quyền trên đầu
súng của Mao - học thuyết "<em>súng đẻ ra chính
quyền</em>". Học thuyết về bạo lực chỉ đúng với thời
kỳ xã hội loài người dã man.

Cái mạnh của người giành được chính quyền thời kỳ đầu
chỉ là nhất thời. Nếu ngay sau đó không thực hiện lời hứa
của cuộc cách mạng, không thực hiện lời hứa với những
người đã hy sinh và không thực hiện lời hứa với nhân dân.
Cuộc cách mạng đó sẽ mất dần tính chính nghĩa. Và trở
thành phương tiện chiếm đoạt của nhóm độc quyền. Thành
quả của cách mạng đã trở thành bất hợp pháp và tất nó
sẽ duy trì bằng vô pháp luật. Quản lý xã hội bất chấp quy
luật khách quan, ngay đến cả sự tồn tại của nó cũng là
khiên cưỡng. Tại sao xuất phát từ cái tốt đẹp mà nó lại
trở nên như vậy? Tại vì quyền lực không có đối trọng nó
đã mê hoặc, làm tha hóa mọi cá nhân và tổ chức.

Quá trình của nhân loại tiến tới văn minh không gì khác là
quá trình thay thế sức mạnh bạo lực bằng sức mạnh tự
giác của xã hội. Lịch sử đã chứng minh, các xã hội Đông
âu được xây dựng trên nền tảng của chuyên chế. Nó đã
đạt đến cực đỉnh và có trong tay cả vũ khí hủy diệt,
nhưng cũng phải nhường bước trước sức mạnh tự giác của
nhân dân.

Qui luật là cái tất yếu, ngoài chủ quan. Nó không phải là
cái để van xin hay hù dọa, mà nó là đối tượng của nhận
thức. Nếu nhận thức được thì nó là năng lượng của hòa
bình, nếu chống lại thì nó là năng lượng của hủy diệt.

Nguyên lý của mọi xã hội dân chủ là ý chí của xã hội
được ghi nhận bằng một bản hiến pháp. Bản hiến pháp đó
là kết quả của trưng cầu ý dân, và nó sẽ là tiền đề cho
nhà nước tương lai. Nhà nước mới phải tổ chức theo quy
định đó, bên cạnh nhà nước là các tổ chức chính trị, xã
hội, tôn giáo…cùng tồn tại dưới hiến pháp.

Ở Việt Nam loại trừ yếu tố khách quan, các hiến pháp đã
ban hành và sửa đổi chưa bao giờ trưng cầu ý dân. Vị trí
của hiến pháp được đặt dưới nhà nước, do nhà nước quy
định và thay đổi (ông Nguyễn Sỹ Dũng, phó chủ nhiệm văn
phòng quốc hội đã nói đến). Do đó, hiến pháp chỉ có chức
năng hợp thức cho tổ chức quyền lực nhà nước đã rồi
hoặc dự định đổi khác. Giá trị của hiến pháp chưa bao
giờ được thừa nhận đúng, nó được áp dụng và giải
thích tùy tiện. Có những điều được ghi rõ ràng, nhiều lần
trong hiến pháp nhưng không bao giờ được thực hiện. Mọi tổ
chức xã hội, dân sự đều nằm dưới nhà nước, chịu sự
thao túng của nhà nước. Hiến pháp do tự nhà nước ban hành
và tự sửa đổi và nó chỉ là công cụ hợp thức cho nhà
nước. Đảng thì lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội
đứng trên tất cả. Như vậy, việc sửa đổi hiến pháp theo
lối cũ cũng không có ích gì nhiều. Vấn đề là phải thừa
nhận vị trí của hiến pháp trong đời sống xã hội.

Cái ác không bao giờ thương cảm đến cái thiện. Tha thứ là
đặc quyền của kẻ mạnh. Phải nắm bắt quy luật để trở
thành mạnh mẽ. Nhân dân phải là kẻ mạnh vĩnh hằng trong xã
hội. Mọi tầng lớp xã hội phải có trách nhiệm tham gia vào
việc xây dựng lại trật tự, theo giá trị chung của nhân
loại.

Hà Nội, tháng 8/2010
Hà Đình Sơn
Email: HS_TS_VN_1001@YAHOO.COM


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6066), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét