sẵn sàng mắng chửi, thậm chí còn sử dụng đòn roi để uốn
nắn. Nhưng khi dạy trẻ chơi ngông, coi thường pháp luật thì
ai đánh đòn người lớn?
<div class="boxright300"><img
src="http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2010/06/3b9cfb64/l4.jpg" /><div
class="textholder">Chỉ cần đứa trẻ này hơi lệch tay một chút
thì...</div></div>
Sau khi <a href="http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1C9B2/">"cô
gái lái xe bằng chân"</a> ở Gia Lâm bị cảnh sát lập biên
bản vì vi phạm Luật giao thông thì mấy ngày hôm nay trên mạng
lại liên tục xuất hiện những clip "trẻ em biểu diễn đi xe
máy".
Những đoạn clip được đưa lên mạng đã làm xuất hiện một
làn sóng bất bình, bức xúc của dư luận. Nhiều người lên
án, chỉ trích những trò đùa ngu xuẩn này. Nhưng đáng nói là
những trò đó đều do người lớn bày ra. Trong các clip, các em
bé đều tỏ ra căng thẳng hoặc ngơ ngác; còn người lớn thì
vui vẻ, mãn nguyện. Chỉ có một vài em tỏ vẻ hứng chí vì
chưa nhận thức ra được sự nguy hiểm của trò đùa và quan
trọng là được người lớn hò hét, cổ vũ.
<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a
href="http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1C944/Page_4.asp">Bé 3
tuổi lái xe ở Hà Nội</a></li>
<li><a href="http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2010/06/3b9cfb64/">Bé trai 3
tuổi phóng xe máy trên đường ở Nha Trang</a></li>
<li><a
href="http://video.yume.vn/xem-clip/be-3-tuoi-lai-xe-may-o-quang-tri.money_rock.35AE593B.html">Bé
3 tuổi lái xe máy ở Quảng Trị</a></li>
</ul></div>
Từ những sự việc vi phạm Luật giao thông trên đây, có thể
thấy, một số bậc phụ huynh đã mang những nhận thức lệch
lạc về giáo dục, họ sai lầm ngay cả trong việc dạy dỗ con
em mình. Vì thế mới có tình trạng trẻ em thì bị người lớn
bắt sống theo ý mình còn người lớn thì có quyền "không
theo ai cả". Họ có quyền bài bạc với lý do "vui vẻ chứ
không sát phạt", ngày nào họ cũng bia bọt nhưng có cái lý
là "không bê tha", vi phạm luật giao thông và giải thích
"vì ai cũng thế"...
Nhưng mỗi khi người trẻ làm việc gì không đúng, người lớn
lại thường quy kết rằng lớp trẻ bây giờ là vậy: hư
hỏng, đua đòi… và quy trách nhiệm cho nhà trường, cho xã
hội. Họ quên rằng vai trò gia đình, tấm gương của những
người lớn tuổi xung quanh trẻ mới là những yếu tố quan
trọng nhất hình thành nhân cách con người. Trẻ nhỏ như tờ
giấy trắng, gieo gì hôm nay sẽ gặt cái đó trong tương lai.
Khi trẻ em làm những việc không vừa ý người lớn, họ sẵn
sàng mắng chửi, thậm chí còn sử dụng đòn roi để uốn
nắn. Đó là một cách giáo dục không hẳn đã hay nhưng còn có
thể thông cảm được. Còn cách dạy trẻ chơi ngông, coi
thường pháp luật thì ai đáng đánh đòn?
<em>Minh Vũ</em>
Bạn có bình luận gì về những đoạn phim ghi lại cảnh trẻ
em lái xe? Theo bạn, có phải vai trò gia đình trong việc giáo
dục trẻ em đang bị coi nhẹ?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5330), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét