Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành ngay các quy định pháp
lý nghiêm khắc để "đóng cửa" với tình trạng tiêu cực và
tham nhũng thay vì đi nhặt từng tờ giấy trong <a
href="http://danluan.org/node/5155">bài viết mà mình trích dẫn kèm
theo ở cuối</a>.
Cá nhân mình tâm đắc với việc thầy Khoa làm vì ông đã làm
một việc còn quan trọng hơn thế: đánh tiếng trống cảnh báo
về tình trạng "có giấy bay lung tung" trong môi trường giáo
dục. Tại sao lại quan trọng?
Vì môi trường giáo dục - như tác giả đã viết - phải chấp
nhận "im lặng để tồn tại", làm ngơ với tiêu cực, tham
nhũng và nguy hiểm hơn, thái độ làm ngơ hoặc đồng lõa với
tiêu cực, tham nhũng từ lâu đã được đẩy lên thành triết
lý sống: SỐNG KHÔN!?!
Vì thế, người ta không tự dưng biết được hoặc thấy có
áp lực buộc phải "đóng cửa sổ". Thầy Khoa đã "dũng cảm
và trung thực" đánh tiếng trống cảnh báo. Và xin nhấn mạnh
với tác giả, thầy Khoa không đánh lên hồi trống để người
ta đi nhặt giấy đang bay lung tung.
Báo chí vào cuộc cùng Thầy vì mong muốn Bộ Giáo dục và Đào
tạo vốn đã "đóng tai" trước các góp ý hàng chục năm qua,
cần phải sớm ban hành những quy định mới để "đóng cửa"
với tiêu cực và tham nhũng thay vì tạo ra cơ chế ngầm bắt
toàn bộ đội ngũ làm giáo dục phải "đóng tai" và "bưng mắt"
trước tiêu cực, tham nhũng. Vì thế, nếu Bộ Giáo dục và
Đào tạo có đi "nhặt từng tờ giấy" thì đó là cách hiểu
và xử lý riêng của Bộ. Dư luận xã hội và thầy Khoa không
chỉ muốn thế.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ủng hộ thầy Khoa vì
thầy đã dám đánh tiếng trống để gây áp lực thay đổi và
tạo cớ cho PTTg Nguyễn Thiện Nhân gây áp lực lại với toàn
bộ hệ thống giáo dục vốn đang quen thói "bịt tai và bưng
mắt".
Tiếc là cả PTTg Nhân và thầy Khoa đều quá cô đơn trước
một hệ thống đến nay vẫn còn "đóng tai", "bưng mắt" trước
yêu cầu cải cách.
Nếu không tiếp tục đánh những tiếng trống cảnh báo lớn
hơn về tình trạng "giấy bay lung tung" của ngành này thì chẳng
có lý do gì để cả một hệ thống đang "bưng, bít" lại tự
động thay đổi.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5352), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét