Bút Lông - Quýt làm, cam chịu?!

Trước hiện tượng một số ngân hàng thương mại sử dụng
các hình thức thưởng tiền, khuyến mãi nhằm huy động VND
nhưng có thể đưa mức lãi suất vượt quá mốc 12%/năm, thống
đốc Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cho thanh tra vào cuộc.

"<em>Tôi đã ra lệnh yêu cầu kiểm tra tất cả những ngân
hàng nào huy động 12%/năm. Vì đó là chống lại chỉ đạo
của Chính phủ</em>" - tuyên bố này của thống đốc thể
hiện thái độ quyết liệt với các ngân hàng "ương
ngạnh", đồng thời phục tùng vô điều kiện nghị quyết
về hạ lãi suất cho vay.

Thế nhưng với người gửi tiền, việc này tựa như chiếc
barie chặn con đường bảo đảm cho khoản tiền tiết kiệm
nhỏ nhoi của họ đang cố theo kịp chỉ số giá tiêu dùng.

Các nhà phân tích chính sách phân tích muốn kéo lãi suất cho
vay xuống còn 12%/năm (hiện doanh nghiệp đang phải vay với lãi
suất 13,5%-15%), bắt buộc phải kéo chỉ số lạm phát xuống
mức 7%, sau đó cộng một biên độ lãi suất thực dương cho
người gửi tiền khoảng 2% và biên độ lợi nhuận ròng cho
ngân hàng 3%. Nhưng thực tế Chính phủ đã "nới" chỉ số
lạm phát từ 7% lên 8% và xu hướng này đang tiếp diễn. Có
chuyên gia còn khẳng định muốn giữ được tỉ lệ tăng
trưởng 6,5% như kỳ vọng thì chỉ số lạm phát phải trên
dưới 10%.

Vì thế khó có thể tồn tại hai chỉ số đều "đẹp" mà
không có sự hy sinh. Có điều là nếu nhà nước không hy sinh
tăng trưởng (hoặc hy sinh lạm phát) thì đừng có mơ ngân hàng
hy sinh lợi ích. Do đó trong sự lựa chọn này người dân sẽ
thành vật hy sinh bằng cách buộc phải gửi tiền theo lãi suất
ấn định rẻ như thế.

Hơn nữa, như giải thích của thống đốc, sự "xé rào"
tăng lãi suất có nguyên nhân từ các nhiệm kỳ trước khi cho
chuyển đổi 13 ngân hàng nông thôn thành đô thị mà đến nay
quy mô hoạt động của họ vẫn còn nhỏ, định hình chưa rõ
nét. Ngoài ra là trào lưu thành lập ngân hàng, trong đó có
những đơn vị "đẻ non" đúng nghĩa dẫn tới sự cạnh
tranh bừa bãi. Chính các ngân hàng nhỏ này do tiềm lực tài
chính yếu, dự trữ "lương khô" thấp nên khi thị trường
khó khăn phải đẩy lãi suất huy động lên. Thống đốc có
đề nghị "chia sẻ khó khăn" này bằng cách ủng hộ sự ra
tay của Ngân hàng Nhà nước, đồng nghĩa là giữ lãi suất huy
động dưới mức 1%/tháng.

Thế nhưng nhìn chỉ số lạm phát năm tháng qua cũng ngót nghét
1%/tháng, người dân cứ băn khoăn: Không lẽ cứ bắt dân mãi
chịu hậu quả từ yếu kém của quản lý?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5238), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét