Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và 40 "kẻ thù của tự do báo chí"

<em>Nhân dịp "Ngày Thế giới về tự do báo chí", Tổ chức
Phóng Viên Không Biên Giới (PVKBG) dự định sẽ tố cáo các
chính trị gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc dân quân mà coi
báo chí là "kẻ thù hàng đầu và đáng sợ (pet hate) của
họ.</em>

Phóng Viên Không Biên Giới công bố ngày thứ hai này (3/5/2010)
tên của bốn mươi "kẻ thù của tự do báo chí", trong đó xác
định những kẻ thù của tự do thông tin. Năm nay, danh sách bao
gồm không ít hơn 17 Chủ tịch và các lực lượng quân sự
chính thức và nhiều tổ chức tội phạm, mafia và khủng bố.
Các nguyên thủ quốc gia của nhà nước Trung Quốc, Iran, Rwanda
và Tunisia cạnh tranh giành lấy các danh hiệu chẳng ra gì với
FARC, ETA hay các lực lượng Israel hay Palestine. "Nhiều người
trong số họ đã xuất hiện trong bảng xếp hạng từ năm
ngoái", trang web Phóng viên không biên giới chỉ rõ điều này.

Tại châu Mỹ La tinh, buôn bán ma túy, các chế độ độc tài
Cuba, FARC và các nhóm bán quân sự luôn luôn là người đầu
tiên tấn công mục tiêu công việc của các nhà báo và ở châu
Phi, tình hình đã thay đổi rất ít.

<div class="boxright300"><img
src="http://www.lexpress.fr/medias/936/479534_sans-titre.jpg" /><div
class="textholder">Chiến dịch mới của PVKBG là thực hiện tài
liệu vê Kim Jong-Il, Ahmadinejad, và Muammar Gaddafi.</div></div>
Ngươì ta vẫn có thể lưu ý đến người đứng đầu tình báo
Somali, Mohamed Warsame Darwish, "ngươì chỉ đạo cho cuộc tấn
công cơ bắp, bắt bớ tùy tiện và bắn súng có chủ ý vào
vài nhà báo ở trong nước", đã biến mất khỏi bảng xếp
hạng (xem bên dưới đây) vì bị sa thải vào tháng mười hai
năm 2008. Tương tự, tại Nigeria, SSS, Dịch vụ an ninh quốc gia,
đã mất quyền lực.

Sự tiến triển ở châu Á và Trung Đông:

Tổ chức phi chính phủ (NGO) nhấn mạnh "Một số thay đổi
mối quan hệ quyền lực ở Trung Đông và châu Á đang diễn ra".
Có trong danh sách năm nay, "Dân quân tư nhân" của Philippines sau
vụ thảm sát của một số người năm mươi, trong đó có 30
nhà báo ở tỉnh Maguindanao ngày 23 tháng 11 năm 2009 gây ra bởi
bọn lính đánh thuê của thống đốc địa phương, cung như
Mullah Omar và Ramzan Kadyrov, tổng thống Chechnya.

Tại Trung Đông, Ali Abdullah Saleh, tổng thống Yemen, xuất hiện
trong bảng phong thân xấu xa này. Ngược lại, phóng viên không
biên giới đã loại bỏ một số nhóm Hồi giáo trong danh sách
các kẻ thù.

Để kỷ niệm 25 năm, Phóng viên không biên giới đang tung ra
chiến dịch mới chống lại "kẻ thù của tự do báo chí".
Thiết kế bởi Saatchi & Saatchi, bao gồm ba áp phích chuyển chân
dung của ba nguyên thủ quốc gia Kim Jong Il, Mahmoud Ahmadinejad, và
Muammar Gaddafi.

Song song, tổ chức PVKBG phát động cùng với Viện quốc gia nghe
nhìn (Institut National de l'Audiovisuel (INA)), một mục mới hàng
tháng sẽ "tường thuật bằng hình ảnh về tình hình tự do
báo chí ở một nước hoặc bằng một chủ đề". Chủ đề
này sẽ được đăng trên các trang web của PVKBG và INA này.

PVKBG nhắc lại rằng "kể từ đầu năm, chín nhà báo đã trả
giá bằng cuộc sống của họ cho sự tự do phát biểu và gần
300 nhà báo chuyên nghiệp và cư dân mạng hiện đang bị cầm
tù."

<h2>40 "kẻ thù của tự do báo chí"</h2>

<h3>Châu Phi:</h3>

Eritrea - Isaias Afewerki - Tổng thống

Gambia - Yahya Jammeh - Tổng thống

Guinea vùng Xích đạo - Teodoro Obiang Nguema - Tổng thống

Libya - Muammar Gaddafi – Nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cuộc
cách mạng

Nigeria - Ogbonna Onovo - Tổng Thanh tra của Cảnh sát Quốc gia

Rwanda - Paul Kagame - Tổng thống

Somali - dân quân Hồi giáo vũ trang (Al Shabaab, Hizb al-Islam)

Swaziland - Vua Mswati III - Vua Swaziland

Tunisia - Tổng thống Ali Zine el-Abidine Ben - Tổng thống

Zimbabwe - Robert Mugabe - Tổng thống

<h3>Châu Mỹ La tinh:</h3>

Anh - Black Eagles (cựu bán quân sự tự vệ của Colombia)

- FARC (Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia)

Cuba - Raul Castro - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội
đồng Bộ trưởng

Mexico - Cartels Sinaloa, vùng vịnh và Juarez

<h3>Châu Á:</h3>

Afghanistan, Pakistan - Mullah Mohammad Omar - thủ lĩnh Taliban

Miến Điện - Than Shwe - thủ lĩnh Junta

Trung Quốc - Hồ Cẩm Đào - Chủ tịch

Bắc Triều Tiên - Kim Jong-il - Tổng bí thư Đảng Lao động

Lào - Choummaly Sayasone – Nguyên thủ quốc gia

Nepal - Nhóm vũ trang (Janatantrik Terai Mukti Morcha, Madhesi Tiger Nepal)

Phi Luật Tân - Dân quân tư nhân

Sri Lanka - Gotabhaya Rajapakse – bộ trưởng Quốc phòng

Việt Nam - Nông Đức Mạnh - Tổng bí thư Đảng Cộng sản

Azerbaijan - Ilham Aliyev - Tổng thống

Kazakhstan - Nursultan Nazarbayev - Tổng thống

Uzbekistan - Islam Karimov - Tổng thống

Liên bang Nga, nước cộng hòa của Chechnya - Ramzan Kadyrov - Chủ
tịch nước

Turkmenistan - Gurbanguly Berdymukhammedov - Tổng thống

<h3>Châu Âu:</h3>

Belarus - Alexander Lukashenko - Tổng thống

Tây Ban Nha - ETA - một tổ chức khủng bố

Ý - Các tổ chức Mafia (Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta và Sacra
Corona UNITA)

Nga - Vladimir Putin - Thủ tướng Chính phủ

<h3>Cận và Trung Đông:</h3>

Saudi Arabia - Abdullah ibn Abdulaziz Al-Saud - Vua và Thủ tướng

Iran - Ali Khamenei - Lãnh tụ tối cao

- Mahmoud Ahmedinejad - Tổng thống

Israel - Các lực lượng Quốc phòng Israel

Syria - Bashar al-Assad - Tổng thống

Vùng lãnh thổ Palestine - Các lực lượng điều hành (cánh vũ
trang của Hamas)

- Các lực lượng an ninh của Palestine Authority

Yemen - Ali Abdallah Saleh - Tổng thống

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5071), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét