src="/files/u1/sub01/thai-lan-ngay-cang-roi-renjpg.jpg" width="360"
height="224" alt="thai-lan-ngay-cang-roi-renjpg.jpg" /><div
class="textholder">Sáng 19/05/2010, xe bọc thép của quân đội bắt
đầu tiến vào "căn cứ" của phe áp đỏ ở Bangkok (ảnh:
AP)</div></div>
Đến nay, số người thiệt mạng bởi đợt bạo lực đang
diễn ra trong năm ngày qua đã lên đến 38 người và 279 người
bị thương. Như vậy, tổng số người thiệt mạng kể từ khi
cuộc biểu tình của phe áo đỏ bắt đầu cách đây hai tháng
đã lên đến 67 người và khoảng 1.700 người bị thương.
Cựu tướng quân Thái Lan Khattiya Sawasdipol, người đã bỏ quân
đội để sang cố vấn quân sự cho phe áo đỏ, cũng đã chết
vì vết thương quá nặng do bị bắn ở đầu.
Trước những bất ổn đang diễn ra ngày càng trầm trọng tại
Thái Lan, Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới đã
kêu gọi các bên bình tĩnh hơn và nhanh chóng cùng nhau đàm phán
một giải pháp. Liên Hiệp Quốc cũng đã đề nghị sẽ làm
trung gian đàm phán nhưng chính phủ của thủ tướng Abhisit đã
cương quyết khước từ. Chính phủ đương nhiệm cũng từ
chối cả lời kêu gọi đàm phán từ phía người biểu tình.
Trước đó, lực lượng áo đỏ đã đề nghị chính phủ đàm
phán thông qua một đơn vị trung gian, nhưng trước hết chính
phủ phải ngừng bắn vào lực lượng áo đỏ. Ngược lại,
phía chính phủ cũng cáo buộc chính phe áo đỏ đã có những
hành động bạo lực nhằm vào quân đội và các lực lượng an
ninh. Phó thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban nói rằng
lời kêu gọi là "vô nghĩa" và chính phủ đang tiếp tục
điều chuyển các lực lượng an ninh khác về kiểm soát tình
hình tại của Bangkok, song hành theo đó là ngăn chặn các nhóm
tiếp ứng cho phe áo đỏ đến từ các tỉnh lẻ. Ông Suthep cho
biết thêm: "<em>các biện pháp ngăn ngừa của chúng tôi nhằm
chặn nguồn tiếp tế lương thực, giảm số người tham gia
biểu tình và tạo ra áp lực để họ quay về nhà</em>".
Trước đó, chính phủ đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu
người biểu tình phải giải tán khỏi khu vực thương mại
Ratchaprasong mà họ đang chiếm giữ, nếu không chính phủ sẽ
sử dụng các biện pháp mạnh. Tuy nhiên, thủ tướng Abhisit và
lãnh đạo quân đội là tướng Anupong Paojinda lại không nhất
trí với nhau về thời gian tăng cường quân sự để kết thúc
việc phe áo đỏ chiếm giữ khu Ratchaprasong. Theo nguồn tin từ
Trung tâm sử lý tình huống khẩn cấp (CRES) thì kế hoạch
"tái chiếm" đã bị hoãn lại.
Trong một diễn biến khác, lãnh đạo của Mặt trận dân chủ
chống độc tài (UDD) thừa nhận rằng phe áo đỏ có nhận
được sự tiếp viện tài chính từ cựu thủ tướng Thaksin
Shinawatra và cựu phó lãnh đạo đảng Thai Rak Thai đã bị giải
thể là Khunying Sudarat Keyuraphan. Một trong những lãnh đạo của
UDD là Jaran Dithapichai đã cho biết: "<em>Tôi đồng ý là bản
thân ông Thaksin cùng một số chính trị gia như ông Khunying
Sudarat đã đóng góp tài chính cho chúng ta bên cạnh nhiều nhà
tài trợ khác, nhưng tôi không rõ số tiền họ quyên góp là bao
nhiêu</em>". Jaran cũng giải thích thêm rằng việc quyên góp
đó là cần thiết và bản thân ông cùng nhiều lãnh đạo khác
của UDD cũng sử dụng tài chính cá nhân để đóng góp cho
biểu tình, có như thế cuộc biểu tình mới có thể diễn ra.
Trước thông tin này, chính quyền của ông Abhisit đã cho cơ quan
thuế điều tra các giao dịch tài chính từ ngày 01/09/2009 đến
ngày 17/05/2010 của các cá nhân và doanh nghiệp nằm trong danh
sách cấm.
Ngô Minh Trí (AFP/ Bangkok Post)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5080), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét