Mr. Đỗ - Bất ổn ở Thái Lan là cơ hội cho Việt Nam

<div class="boxright300"><img src="/files/u1/sub02/ThaiLan.jpg" width="400"
height="266" alt="ThaiLan.jpg" /><div class="textholder">Khói lửa Bangkok
- Ảnh: Getty</div></div>
Về cơ bản, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã rơi vào tình
trạng chiến tranh, <a
href="http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201021/20100519150619.aspx">với
súng nổ đì đùng, lửa bốc ngùn ngụt, máu chảy lênh
láng</a>.

Tình hình này là rất nguy hiểm không chỉ đối với đất
nước "body massage" mà cho cả khu vực và thế giới, đặc biệt
là đối với sức khỏe của khối ASEAN.

Một khi Thái Lan bất ổn dài dài, các mục tiêu hành động
của ASEAN sẽ vương lụy. Trên hết, mục tiêu tạo sự đồng
thuận rộng rãi, hướng tới Cộng đồng ASEAN có thể bị
chậm tiến độ.

Các mục tiêu nội bộ và đối ngoại khác, chẳng hạn như
thúc đẩy tiến trình đối thoại giữa Myanmar và Mỹ mà ASEAN
đóng vai trò cầu nối cực kỳ quan trọng, cũng bị vạ lây.

Việt Nam, trong vai trò chủ tịch ASEAN, đến nay mới chỉ có
tuyên bố súc tích của <a
href="http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns100515121015/view#JzEA8eXouTPT">Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga</a>. Còn lại thì
chưa thấy có một tuyên bố chính thức nào ở cấp người
đứng đầu chính phủ (ngoài <a
href="http://news.gov.vn/Home/PM-describes-stability-in-Thailand-as-ASEANs-common-interest/20105/7290.vgp">những
trao đổi "nhỏ nhẹ" trong một số cuộc gặp gỡ</a>).

Tôi nghĩ, tình hình bất ổn ở Thái Lan là một... cơ hội cho
Việt Nam. Không phải dạng cơ hội theo kiểu nước nó bất ổn
thì mình hốt khách du lịch, hốt nguồn đầu tư, mà là cơ
hội chứng tỏ khả năng giải quyết các vấn đề quốc tế.

Không dừng lại ở những tuyên bố của "chị Nga", ở cấp cao
nhất của chính phủ, Việt Nam cần phải có những tuyên bố
rõ ràng và quyết liệt hơn, không phải dĩ hòa vi quý, được
chăng hay chớ. Thủ tướng Dũng cần chủ động tập hợp ASEAN
hoặc gặp mặt trực tiếp các vị ở Thái Lan để giải quyết
vấn đề.

Bằng cách này, Việt Nam không chỉ đóng vai trò trong việc mang
lại ổn định ở Thái Lan, mà cùng lúc mang lại ổn định cho
ASEAN. Một Thái Lan bình yên sẽ giúp ASEAN rảnh rang hơn để
thực hiện các mục tiêu chung, trong đó quan trọng nhất là
tạo dựng sự liên kết chặt chẽ, tăng cường đoàn kết để
nâng cao vị thế của khối trên trường quốc tế, tạo cho
khối trở nên nặng ký hơn trong đối ngoại, đặc biệt là
với láng giềng Trung Quốc.

Giải quyết được bài toán Thái Lan, tất nhiên là theo cách
không can thiệp vào nội tình nước này, sẽ giúp Việt Nam nâng
cao vị thế của mình.

(Tuy nhiên những điều tôi nói ở trên có thể chỉ là lý
thuyết. Thực tế nhất là khả năng Việt Nam sẽ "tọa sơn quan
hổ đấu", rồi sau đó thấy tình hình ngả theo hướng nào
mới bắt đầu ra tay. Đó là cách làm quen thuộc xưa nay của
một Việt Nam rất thiếu tự tin trong các vấn đề quốc tế.)


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5111), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét